Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Các nhà khoa học là tài sản quý của quốc gia

Chia sẻ
(VOV5) - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là nơi hội tụ những trí tuệ với hàng nghìn nhà khoa học, là tài sản quốc gia quý báu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Các nhà khoa học là tài sản quý của quốc gia - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Sáng 25/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, của Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam với chủ đề: Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển.

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là nơi hội tụ những trí tuệ với hàng nghìn nhà khoa học, là tài sản quốc gia quý báu. Nêu yêu cầu của đất nước là phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, trong đó, nguồn lực lớn nhất là con người, Thủ tướng nhấn mạnh đội ngũ trí thức, trong đó có các thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, cần phấn đấu hơn nữa, đóng góp cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: "Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần tích cực  tham gia thực hiện các mục tiêu về khoa học công nghệ lên tầm cao mới; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, nhất là ứng dụng những thành tựu cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Phải làm cho khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực quan trọng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức mạnh và sức cạnh tranh sức mạnh của nền kinh tế bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu