Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thị trưởng Busan (Hàn Quốc)

Thành Chung
Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Thị trưởng thúc đẩy quan hệ kinh tế, đầu tư, thương mại giữa hai nước cũng như tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và y tế.
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Thị trưởng thúc đẩy quan hệ kinh tế, đầu tư, thương mại giữa hai nước cũng như tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và y tế.


Nhân dịp thăm làm việc Hàn Quốc và dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 25 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Hàn Quốc, sáng 11/12, tại thành phố Busan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thị trưởng Busan, Suh Byung-soo.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thị trưởng Busan (Hàn Quốc) - ảnh 1
Ảnh: VGP


Thị trưởng Suh Byung-soo chúc mừng Việt Nam và Hàn Quốc vừa tuyên bố kết thúc đàm phán FTA; cho rằng đây là mốc quan trọng trong thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Thị trưởng bày tỏ mong muốn với truyền thống hữu nghị, hai bên sẽ phát huy hiệu quả phục vụ quan hệ hữu nghị, hợp tác thời gian tới, đề nghị Việt Nam cho phép Ngân hàng Busan mở chi nhánh tại Việt Nam. Thị trưởng cam kết làm hết sức để tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt làm ăn, sinh sống, hòa nhập tại Busan.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Thị trưởng thúc đẩy quan hệ kinh tế, đầu tư, thương mại giữa hai nước cũng như tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và y tế.

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp lãnh đạo Tập đoàn Doosan, CJ, Teakwang, Lotte, Ngân hàng Busan.

Chiều 11/12, tại buổi tiếp Chủ tịch Hội người Hàn Quốc yêu Việt Nam, ông Park Gwang Ju, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn các hội viên của Hội trong việc hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc cũng như quảng bá về đất nước và văn hóa Việt Nam cho nhân dân Hàn Quốc. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn hội những người hàn quốc yêu Việt nam tiếp tục tích cực đóng góp nhiều hơn nữavào việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân 2 nước, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược giữa 2 nước phát triển toàn bộ trên tất cả các lĩnh vực./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu