Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Phối hợp để chăm lo tốt hơn cho người lao động

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chăm lo đời sống của người lao động
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chăm lo đời sống của người lao động.


Sáng nay tại Hà Nội, đến dự và phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam lần thứ 4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tích cực tham gia cùng Chính phủ và chính quyền các địa phương trong triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế, nhất là tập trung tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế biển vững chắc thông qua phát triển nghiệp đoàn nghề cá gắn với chính sách hỗ trợ ngư dân.



Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Phối hợp để chăm lo tốt hơn cho người lao động - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Tổng Liên đoàn phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa với Chính phủ trong việc tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chăm lo đời sống của người lao động:
Công, nhân, người lao động đời sống còn khó khăn. Dù đã giải quyết được nhiều việc nhưng chủ trương của chúng ta là phát triển kinh tế gắn liền với tiến bộ công bằng xã hội, đi liền với chăm lo cải thiện đời sống nhân dân, vì thế chúng ta phải làm tốt hơn việc chăm lo đời sống của người lao động. Nhiều việc phải làm nhưng trước hết là việc làm. Thứ hai là nhà ở. Thứ ba là phối hợp với chính quyền địa phương và kể cả với Chính phủ để thực hiện có hiệu quả hơn bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, đây là quyền lợi của người lao động.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tập trung xây dựng và củng cố tổ chức công đoàn mạnh hơn, nhất là công đoàn cơ sở, phát triển công đoàn tại các Ban quản lý khu công nghiệp và phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng nghiệp đoàn nghề cá. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng xem xét và cho ý kiến giải quyết một số kiến nghị liên quan đến chính sách tín dụng, bảo hiểm hỗ trợ ngư dân đóng tàu cá hiện đại để ra khơi, bám biển an toàn và hiệu quả hơn, góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia. 


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu