Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ thông xe toàn tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành – Dầu Giây

Chia sẻ
(VOV5)- Đây là tuyến đường cao tốc quan trọng kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

(VOV5)- Đây là tuyến đường cao tốc quan trọng kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sáng nay, tại trạm thu phí Dầu Giây, ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thanh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, Bộ Giao thông Vận tải chính thức thông xe và đưa vào khai thác toàn tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao, biểu dương Bộ Giao thông Vận tải, Tổng công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam, các bộ, ngành liên quan, các địa phương trong vùng dự án, các đơn vị tư vấn, nhà thầu và đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động trên công trường đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao để hôm nay đưa con đường cao tốc lớn và hiện đại bậc nhất hiện nay vào khai thác.

Thủ tướng yêu cầu Bộ giao thông Vận tải, Tổng công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam khẩn trương hoàn thành tất cả các công trình và hạng mục phụ trợ trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây để khai thác, vận hành công trình an toàn, thông suốt và hiệu quả.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ thông xe toàn tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành – Dầu Giây - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ thông xe toàn tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành – Dầu Giây

Được khởi công vào tháng 10/2009, cao tốc hiện đại nhất Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành – Dầu Giây có chiều dài gần 55 km đi qua địa phận của Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, với quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 120 km/giờ. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án gần 21 nghìn tỷ đồng. Tuyến cao tốc này đưa vào khai thác sẽ tạo đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, nhất là phát triển du lịch, dịch vụ, củng cố an ninh quốc phòng, góp phần giảm áp lực và tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ cũ./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu