Thủ tướng dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ

Chia sẻ
(VOV5) -Kết thúc Hội nghị, Lãnh đạo các nước đã thông qua Tuyên bố ASEAN-Hoa Kỳ về hợp tác an ninh mạng.

Sáng 15/11, tại Singapore, tiếp theo chương trình của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 33 và các Hội nghị liên quan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Hoa Kỳ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 6.

Thủ tướng dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ - ảnh 1Quang cảnh Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 6. - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò và đóng góp của Hoa Kỳ ở khu vực, mong muốn ASEAN và Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, đề cao luật pháp quốc tế, hình thành và chia sẻ các chuẩn mực ứng xử chung, thúc đẩy một trật tự khu vực rộng mở, minh bạch và dựa trên luật lệ.

Thủ tướng khẳng định hai bên cần đẩy mạnh quan hệ kinh tế thương mại sâu rộng trên cơ sở công bằng, bình đẳng và cùng có lợi. Thủ tướng ghi nhận chia sẻ của Hoa Kỳ về sáng kiến Ấn độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở,  nhắc lại lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông; đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực của ASEAN thúc đẩy đối thoại, tăng cường lòng tin, kiềm chế, không quân sự hóa, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, làm phức tạp tình hình, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982, thực hiện đầy đủ DOC, xây dựng COC hiệu quả và thực chất.

Phó tổng thống Mike Pence nhấn mạnh Hoa Kỳ ủng hộ vai trò trung tâm và tiếp tục tham gia tích cực vào các cơ chế do ASEAN chủ trì, đóng góp cho hoà bình, an ninh và ổn định ở khu vực. Ông Mike Pence công bố hỗ trợ 60 tỉ USD phát triển hạ tầng khu vực, để ngỏ khả năng xây dựng FTA song phương với các nước ASEAN, tiếp tục triển khai các gói hỗ trợ về kinh tế và hợp tác an ninh khu vực.

Kết thúc Hội nghị, Lãnh đạo các nước đã thông qua Tuyên bố ASEAN-Hoa Kỳ về hợp tác an ninh mạng. Cũng trong sáng 15/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Quốc vương Brunei Sultan Hagi Hassanan Bolkiah. Thủ tướng đề nghị Brunei tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hoá của Việt Nam tiếp cận thị trường Brunei, thúc đẩy hợp tác lao động, hợp tác quốc phòng, hợp tác biển, tìm kiếm cứu nạn, tương trợ tư pháp.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu