Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm

Chia sẻ
(VOV5) - Việc Quảng Ninh đưa 2 công trình trọng điểm này vào sử dụng và thông tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh.
Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm  - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Cửa Lục 1 (cầu Tình yêu) - Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Sáng 26/01, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành một số công trình trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh gồm Cầu Tình yêu, đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả giai đoạn 1. Cầu Tình Yêu được khởi công xây dựng từ ngày 28/04/2020, tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng, với chiều dài toàn tuyến 4.265m, gồm 6 làn. Trong khi đó, tuyến đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả không chỉ kết nối 2 thành phố trung tâm của tỉnh mà còn kết nối 2 di sản Vịnh Hạ Long - Bái Tử Long, tạo điều kiện đi lại thuận lợi.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh sẽ tạo điều kiện thuận lợi, nền tảng và sức hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm  - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả (giai đoạn 1) - Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Việc Quảng Ninh đưa 2 công trình trọng điểm này vào sử dụng và thông tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh, là động lực để phát triển nhanh kinh tế - xã hội, đẩy nhanh phát triển các dự án trong khu vực, nhất là các dự án của nhà đầu tư chiến lược, tạo kết nối giao thông đồng bộ. Cùng với đó, sự hiện diện của cây cầu Tình Yêu trên Vịnh Cửa Lục, tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả sẽ tạo thêm sản phẩm du lịch mới cho thành phố Hạ Long và Cẩm Phả, khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế của thành phố du lịch biển văn minh, thân thiện, đô thị xanh, phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, kỹ thuật xã hội hiện đại.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm đã và đang triển khai để sớm đưa các công trình vào sử dụng, sớm phát huy hiệu quả đầu tư; tạo động lực thúc đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, dịch vụ, du lịch.

Cũng trong sáng 26/01, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ thông tuyến kỹ thuật cao tốc Vân Đồn – Móng Cái; thăm và chúc Tết công nhân thi công đường công trình này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu