Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật

Chia sẻ
(VOV5) - Dự thảo luật đã nhấn mạnh việc hợp tác quốc tế trong phòng chống ma túy là cần thiết và vùa qua Việt Nam đã làm tốt việc này.

Sáng 12/08, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 07/2020, tập trung thảo luận 4 dự án luật, trong đó có Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7/2020. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Cho ý kiến về Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Dự thảo Luật cần tạo khung pháp lý không quá cứng nhắc để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phòng chống ma túy. Thủ tướng nhấn mạnh quy trình cai nghiện ma túy hiện nay bắt buộc cần minh bạch, rõ ràng, với trình tự thủ tục đảm bảo thận trọng, khách quan, chặt chẽ, đặc biệt khi áp dụng biện pháp này đối với người dưới 18 tuổi.

Theo Thủ tướng, Dự thảo luật đã nhấn mạnh việc hợp tác quốc tế trong phòng chống ma túy là cần thiết và vùa qua Việt Nam đã làm tốt việc này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu