Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các cựu chiến binh tiếp tục tham gia các mặt trận kinh tế, xóa đói, giảm nghèo làm giàu cho quê hương.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Sáng 3/12, tại Hà Nội, diễn ra Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 – 06/12/2019), Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2014-2019 và đón nhận huân Chương lao động Hạng Nhất. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng huân Chương lao động Hạng Nhất cho Hội cựu chiến binh Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các cựu chiến binh luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu trong mọi hoạt động. Kiên quyết đấu tranh chống diễn biến hòa bình, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Đấu tranh bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, tích cực chống tham nhũng lãng phí, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Dù còn nhiều khó khăn, nhiều người còn mang trên mình những vết thương chiến tranh nhưng với nghị lực bản thân tàn nhưng không phế, rất nhiều cựu chiến binh đã tham gia các chương trình phát triển kinh tế, các hoạt động xã hội, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị, cộng đồng".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các cựu chiến binh tiếp tục tham gia các mặt trận kinh tế, xóa đói, giảm nghèo làm giàu cho quê hương, đất nước, chăm lo giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay, góp phần cùng cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu