Thắt chặt quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn, Lào

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là hoạt động trong chuỗi các hoạt động kết nghĩa Cụm dân cư hai bên biên giới, qua đó nhằm góp phần xây dựng và củng cố mối quan hệ gắn bó keo sơn hai đất nước Việt - Lào.

Sáng 22/11, tại Cụm bản Lẳng Khăng, huyện Bua Lạ Pha, tỉnh Khăm Muộn (Lào), Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình, tỉnh Khăm Muộn cùng các đơn vị tài trợ, đồng hành đã phối hợp tổ chức trao tặng các suất quà và khánh thành, bàn giao các công trình dân sinh tặng chính quyền, nhân dân Cụm bản Lẳng Khăng.

Thắt chặt quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn, Lào - ảnh 1Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn dự lễ khánh thành, bàn giao công trình “Ánh sáng vùng biên” cùng cổng chào tặng chính quyền và nhân dân Cụm bản Lẳng Khăng. Ảnh: TTXVN

Đây là hoạt động trong chuỗi các hoạt động kết nghĩa Cụm dân cư hai bên biên giới, qua đó nhằm góp phần xây dựng và củng cố mối quan hệ gắn bó keo sơn hai đất nước Việt - Lào anh em nói chung và chính quyền nhân dân giáp biên giới nói riêng.

Tại chương trình, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã khánh thành, bàn giao công trình “Ánh sáng vùng biên” và cổng chào tặng người dân biên giới Cụm bản Lẳng Khăng. Các công trình được triển khai thực hiện từ sự chung tay góp sức, hỗ trợ của lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành và sự đóng góp ngày công của nhân dân hai bên biên giới, với tổng trị giá các công trình khoảng 250 triệu đồng (hơn 10.000 USD).

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu