Thành phố Vinh đổi mới tư duy, khơi dậy khát vọng xứng đáng với truyền thống “Thành phố Đỏ” anh hùng

Lê Tuyết
Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố Vinh chú trọng quy hoạch phát triển đô thị hướng biển dọc hai bờ Sông Lam, hiện thực hóa quy hoạch trục phát triển đại lộ Vinh - Cửa Lò.

Tối qua (30/09), tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh (10/10/1963 - 10/10/2023), 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô (1788-2023) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Thành phố Vinh đổi mới tư duy, khơi dậy khát vọng xứng đáng với truyền thống “Thành phố Đỏ” anh hùng - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: VOV

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự phát triển, trưởng thành, lớn mạnh của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Vinh trong suốt quá trình phát triển 60 năm qua. Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu: “Thành phố cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, khơi dậy khát vọng phát triển toàn diện, nhanh hơn, mạnh hơn, xứng đáng với truyền thống “Thành phố Đỏ” anh hùng. Xây dựng thành phố Vinh thực sự là đô thị trung tâm của tỉnh và của cả vùng Bắc Trung Bộ, là một động lực, cực tăng trưởng kinh tế của tỉnh, góp phần chủ đạo để Nghệ An sớm trở thành tỉnh khá của cả nước, là Trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Thành phố Vinh đổi mới tư duy, khơi dậy khát vọng xứng đáng với truyền thống “Thành phố Đỏ” anh hùng - ảnh 2 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: VOV

Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố Vinh chú trọng quy hoạch phát triển đô thị hướng biển dọc hai bờ Sông Lam, hiện thực hóa quy hoạch trục phát triển đại lộ Vinh - Cửa Lò; huy động có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý Vinh cần phát triển kinh tế nhanh và bền vững, chủ yếu dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, để thành phố sớm trở thành đô thị thông minh, hiện đại, là trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của cả khu vực Bắc Trung Bộ. Trong đó, Thành phố phải đi đầu trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, trước hết trên ba trụ cột: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics, du lịch - thương mại. Cùng với đó, cần tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, liên kết với các địa phương trong cả nước. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.             

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu