Thành công trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 đã khẳng định tinh thần Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng yêu cầu ngành y tế tăng cường đầu tư phát triển hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở, nâng cao năng lực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Sáng nay (29/10), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, Chống dịch COVID-19 (Ban Chỉ đạo), chủ trì Hội nghị Tổng kết Công tác Phòng, Chống dịch COVID-19. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thành công trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 đã khẳng định tinh thần Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam - ảnh 1Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: VOV

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định thắng lợi đại dịch COVID-19 là thắng lợi của Nhân dân: “Thành công của cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 một lần nữa khẳng định tinh thần Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam không lùi bước trước mọi khó khăn và thách thức, càng áp lực lại càng nỗ lực. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi trân trọng đánh giá cao các cấp ủy Đảng, chính quyền các ngành, các địa phương, các Ban chỉ đạo các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân, đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu, lực lượng y tế, quân đội, công an, Ban chỉ đạo các cấp và các lực lượng khác, đã góp phần làm nên thắng lợi trong đại dịch COVID-19. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi đánh giá cao, tri ân tất cả sự đóng góp của nhân dân, nhất là những người hảo tâm. Và đặc biệt, gửi lời tri ân đến những người hy sinh cho công cuộc phòng chống đại dịch COVID-19 và gửi lời chia buồn, chia sẻ với những gia đình có người thân mất mát trong đại dịch”.

Thành công trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 đã khẳng định tinh thần Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình. Ảnh: VOV

Thủ tướng yêu cầu ngành y tế tăng cường đầu tư phát triển hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở, nâng cao năng lực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và phòng, chống dịch bệnh hiệu quả trong thời gian tới. Theo Thủ tướng, Bộ y tế cần nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch quốc gia ứng phó với đại dịch hoặc các tình huống khẩn cấp về dịch bệnh trong tương lai; bồi dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ y tế cơ sở, y tế dự phòng, nhất là cán bộ trạm y tế xã, y tế thôn bản và cán bộ y tế tại các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, khu vực miền núi, biên giới, hải đảo, khu vực tập trung đồng bào dân tộc thiểu số. Thủ tướng cũng chỉ đạo thúc đẩy nghiên cứu y sinh học, phát triển công nghiệp dược trong nước, vaccine, sinh phẩm, trang thiết bị, vật tư y tế, y học cổ truyền trong nước để chủ động trong công tác phòng, chống dịch và phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu