Tham vấn công chúng về Dự thảo Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi)

Chia sẻ
(VOV5) - Tại hội nghị, ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp cho biết: Sau 13 năm thực hiện, Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 đã bộc lộ nhiều bất cập. Việc sửa đổi Luật này vừa giải quyết những yêu cầu khách quan của đời sống xã hội vừa đáp ứng các quan điểm mới của Đảng và Nhà nước.

(VOV5) - Ngày 10/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị tham vấn công chúng về Dự thảo Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi), với sự tham gia của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học và các cơ quan chức năng các tỉnh khu vực phía Nam. Hội nghị nhằm thông tin những nét mới cũng như lấy ý kiến công chúng để sửa đổi, bổ sung vào Dự thảo Luật này sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7 trong năm nay. 
Tham vấn công chúng về Dự thảo Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi)  - ảnh 1
Quang cảnh Hội nghị tham vấn công chúng về Dự thảo luật hôn nhân và gia đình sửa đổi. Ảnh: dantri.com.vn

Ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp cho biết: Sau 13 năm thực hiện, Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 đã bộc lộ nhiều bất cập. Việc sửa đổi Luật này vừa giải quyết những yêu cầu khách quan của đời sống xã hội vừa đáp ứng các quan điểm mới của Đảng và Nhà nước. Đồng thời phù hợp với những quy định mới trong Hiến pháp nước ta về vấn đề tôn trọng và thực hiện quyền con người, quyền công dân trong đời sống dân sự nói chung và đời sống hôn nhân, gia đình nói riêng. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, phân tích những nội dung trong Dự thảo Luật hôn nhân và gia đình còn nhiều ý kiến chưa thống nhất như: quy định mang thai hộ vì mục đích nhân đạo; chế định ly thân; giải quyết hậu quả của việc chung sống giữa những người cùng giới tính; quy định giải quyết hậu quả của việc nam nữ đủ điều kiện kết hôn chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn; quy định về điều kiện, độ tuổi kết hôn…/. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu