Thăm nơi lưu dấu chủ tịch Hồ Chí Minh tại Slovakia

Chia sẻ
(VOV5) - Thị trưởng Horne Saliby bày tỏ chính quyền và cộng đồng tại đây luôn sẵn sàng hợp tác với Đại sứ quán Việt Nam để tiếp tục cùng nhau gìn giữ những kỷ niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 18/1, đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia do Đại sứ Nguyễn Tuấn dẫn đầu đã đến thăm thị trấn Horne Saliby (tỉnh Trmava), nơi đặt biển đồng lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - danh nhân văn hóa thế giới, anh hùng giải phóng dân tộc.

Đoàn cũng đã chúc tết những người bạn Slovakia, như: ông Pavol Dobossy - Thị trưởng Horne Saliby và ông Dusan Filo - con trai bà Katarina Filova - người đã có vinh dự tặng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người đến thăm thị trấn cách đây 65 năm.

Thị trưởng Horne Saliby bày tỏ chính quyền và cộng đồng tại đây luôn sẵn sàng hợp tác với Đại sứ quán Việt Nam để tiếp tục cùng nhau gìn giữ những kỷ niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh như biểu tượng về tình cảm tốt đẹp và tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Ông Pavol Dobossy và ông Dusan Filo là hai nhân chứng của ký ức tốt đẹp về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại địa phương. Tại cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Tuấn trao đổi về kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 năm nay. Đây là dịp để mọi người tìm hiểu và ôn lại thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã cống hiến cả cuộc đời vì độc lập, tự do cho đất nước Việt Nam và là vị lãnh tụ được nhiều bè bạn quốc tế yêu mến.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu