Tập đoàn HP (Hoa Kỳ) sẽ đầu tư nhiều hơn tại Việt Nam

Lại Hoa/V(OV
Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi, trong đó có việc cải cách thể chế.

Hôm nay (20/06), Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Antoine Colin, Phó Chủ tịch cấp cao, phụ trách toàn cầu về chuyển đổi số và chuỗi cung ứng của Tập đoàn HP (Hoa Kỳ).

Tập đoàn HP (Hoa Kỳ) sẽ đầu tư nhiều hơn tại Việt Nam - ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Antoine Colin, Phó Chủ tịch cấp cao, phụ trách toàn cầu về chuyển đổi số và chuỗi cung ứng của Tập đoàn HP (Hoa Kỳ). Ảnh: Lại Hoa/VOV

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi, trong đó có việc cải cách thể chế, để các nhà đầu tư nước ngoài nói chung, trong đó có Hoa Kỳ, đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. Thủ tướng đề nghị Công ty HP mở rộng đầu tư và thúc đẩy các doanh nghiệp, đối tác khác đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực còn nhiều dư địa hợp tác và ưu tiên của Việt Nam, như: công nghệ cao, phát triển bền vững, trí tuệ nhân tạo...; có tiếng nói với phía Hoa Kỳ có chính sách thuế quan phù hợp với cả hai bên.
Thủ tướng cũng cho biết Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đã và đang tiếp tục ban hành các luật, nghị quyết để xử lý các vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư trên tinh thần sát thực tế, phù hợp thông lệ quốc tế.

Tập đoàn HP (Hoa Kỳ) sẽ đầu tư nhiều hơn tại Việt Nam - ảnh 2Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Lại Hoa/VOV
Về phần mình, ông Antoine Colin tin tưởng Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tìm ra giải pháp tốt về thuế quan tốt cho cả hai bên và HP ủng hộ Việt Nam trong quá trình thương lượng. Phó Chủ tịch Tập đoàn HP nhấn mạnh Việt Nam là thị trường quan trọng của hãng, hiện HP đã hợp tác với hơn 40 đối tác cung ứng tại Việt Nam và mong muốn tăng thêm năng lực sản xuất tại Việt Nam với quy mô từ 2-3 tỷ USD. Ông Antoine Colin cho biết HP có chiến lược xây dựng hệ sinh thái, chuỗi cung ứng tại Việt Nam và khu vực; khẳng định HP sẽ đầu tư nhiều hơn tại Việt Nam với tiến độ nhanh hơn, thúc đẩy hơn nữa trao đổi, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo.  

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu