Tăng cường trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Na Uy

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Công Thương Na uy Monica Mæland hy vọng quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển

(VOV5) - Ngày 19/2, tại Hà Nội, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng có buổi hội đàm với Bộ trưởng Bộ Công Thương Na Uy Monica Mæland, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tăng cường trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Na Uy - ảnh 1
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tại buổi tiếp (Ảnh:Báo Thanh tra)

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Công Thương Na uy Monica Mæland trao đổi  các vấn đề hai bên cùng quan tâm như: thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội mậu dịch tự do Châu Âu (EFTA) mà Na Uy là một thành viên, phát triển quan hệ kinh tế, thương mại và công nghiệp giữa Việt Nam và Na Uy; khả năng hợp tác xây dựng nhà máy Thủy điện tại Việt Nam; công nghiệp hàng hải, vắc xin cho thủy sản, hỗ trợ phát triển công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam.

Hai bên khẳng định quyết tâm đẩy nhanh tốc độ đàm phán hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội mậu dịch tự do Châu Âu, giúp doanh nghiệp hai nước có thể tận dụng được những lợi thế bổ sung cho nhau, nhằm tăng cường hợp tác đầu tư giữa các bên.

Hai Bộ trưởng hy vọng quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển, nhất là sau khi Hiệp định thương mại tự do được ký kết./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu