Tăng cường tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Ông Ngụy Hoa Tường, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc là tài sản quý báu của hai nước.

Thông cáo của Bộ ngoại giao ngày hôm qua (18/01) cho biết nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc (18/1/1950 - 18/1/2024), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao đổi điện mừng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao đổi điện mừng với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi điện mừng với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã trao đổi điện mừng với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Tăng cường tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc - ảnh 1Ảnh minh họa: vov.vn

Nhân dịp này, tối qua (18/01), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm. Tham dự sự kiện, ông Ngụy Hoa Tường, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc là tài sản quý báu của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, cần phải gìn giữ và phát huy. Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh cam kết tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tích cực thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các địa phương ở Trung Quốc và Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó, góp phần làm phong phú thêm nội hàm mới trong quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Tối cùng ngày, Lễ kỷ niệm do Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng chủ trì, phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng và Hội hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc thành phố tổ chức cũng diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Theo bà Đổng Bích Du, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng, bước vào thời đại mới, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt đã có những bước tiến vượt bậc dưới sự lãnh đạo chiến lược của hai Lãnh đạo cao nhất của hai Đảng. Sự kiện là dịp để hai bên nhìn lại chặng đường đã qua và tăng cường hơn nữa tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu