Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Ba Lan

PV/ VOV - Czech
Chia sẻ
(VOV5) - Hạ viện Ba Lan mong muốn thúc đẩy hợp tác với Quốc hội Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai đất nước. 

Tiếp tục hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tại Châu Âu, hôm qua (27/3, theo giờ địa phương), trụ sở Quốc hội Ba Lan, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trần Quang Phương, có cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Hạ viện Ba Lan, Piotr Zgorzelski.  

Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Ba Lan - ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Hạ viện Ba Lan và các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: VOV

Tại cuộc hội đàm, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, hợp tác nhiều mặt với Ba Lan, coi Ba Lan là đối tác ưu tiên của Việt Nam tại Trung - Đông Âu; đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn; duy trì trao đổi Đoàn cấp cao… Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng đề nghị Ba Lan sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EU), thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với hàng thủy sản Việt Nam, đề nghị 2 nước xem xét khả năng nối lại đường bay giữa Ba Lan và Việt Nam nhằm thúc đẩy hơn nữa hoạt động du lịch, thương mại và đầu tư.

Về phần mình, Phó Chủ tịch Hạ viện Ba Lan, Piotr Zgorzelski, khẳng định Hạ viện Ba Lan mong muốn thúc đẩy hợp tác với Quốc hội Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai đất nước. Ông Piotr Zgorzelski đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan, nhấn mạnh cộng đồng người Việt sẽ là cầu nối vững chắc cho quan hệ hai nước trong tương lai.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu