Nhân dịp dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mekong - Lan Thương lần thứ 10 tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi).
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Bộ Ngoại giao |
Tại hội đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng - an ninh, thương mại, thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ trở thành điểm sáng mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó, dành ưu tiên hàng đầu cho hợp tác đường sắt, khởi công xây dựng tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trong năm 2025... Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam coi trọng hợp tác Mekong - Lan Thương; đề nghị các bên tăng cường hợp tác quản lý bền vững và hiệu quả nguồn nước sông Mekong - Lan Thương.
Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng phối hợp chặt chẽ để mở rộng nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, đẩy mạnh kết nối hạ tầng giao thông, tăng cường đầu tư chất lượng cao, mở rộng hợp tác về khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số… Đánh giá cao đóng góp tích cực và vai trò quan trọng của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Mekong - Lan Thương, Bộ trưởng Vương Nghị đề nghị các nước thành viên, trong đó có Việt Nam tăng cường phối hợp, đưa hợp tác khu vực Mekong - Lan Thương lên tầm cao mới, mở rộng sang những lĩnh vực mới.
Quang cảnh buổi hội đàm. |
Về vấn đề trên biển, hai bên nhất trí kiểm soát tốt bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của nhau tại các vùng biển ở Biển Đông được xác lập phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982; không có các hành động đơn phương làm phức tạp tình hình, xử lý ổn thỏa vấn đề tàu cá, ngư dân; kiên trì giải quyết các tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình.