Tăng cường hợp tác về phòng chống tham nhũng giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp

Chia sẻ
(VOV5) - Cơ quan hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác, trao đổi thông tin, tài liệu về chuyên môn, nghiệp vụ Phòng chống tham nhũng; trao đổi kinh nghiệm về các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện những hành vi tham nhũng. 

Chiều 15/1, tại Hà Nội, diễn ra Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác và Hội đàm về phòng, chống tham nhũng giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam với Cơ quan Phòng chống tham nhũng Cộng hòa Pháp.

Tại buổi hội đàm, hai cơ quan giới thiệu chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu, tổ chức hoạt động; thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hữu ích về kết quả phòng chống tham nhũng cũng như định hướng công tác phòng chống tham nhũng thời gian tới ở mỗi quốc gia…

Tăng cường hợp tác về phòng chống tham nhũng giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp - ảnh 1 Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái và Giám đốc Cơ quan Phòng chống tham nhũng Cộng hòa Pháp Charles Duchanie trao đổi biên bản ký kết hợp tác - Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Phát biểu tại Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác về phòng chống tham nhũng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái khẳng định: Bản ghi nhớ hợp tác đặt nền móng cho quan hệ hợp tác song phương giữa hai cơ quan. Theo đó, cơ quan hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác, trao đổi thông tin, tài liệu về chuyên môn, nghiệp vụ Phòng chống tham nhũng; trao đổi kinh nghiệm về các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện những hành vi tham nhũng và phương thức hoạt động của những đối tượng có hành vi tham nhũng. Bên cạnh đó, hai cơ quan cũng tổ chức, tham dự các diễn đàn, hội thảo, hội nghị về công tác Phòng chống tham nhũng; trao đổi thông tin về giáo dục cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức của người dân về chống tham nhũng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu