Tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất

Chia sẻ
(VOV5) -  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên cần triển khai các biện pháp cụ thể để đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước, phấn đấu đưa kim ngạch song phương đạt mức 10 tỷ USD trong thời gian tới.
(VOV5) -  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên cần triển khai các biện pháp cụ thể để đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước, phấn đấu đưa kim ngạch song phương đạt mức 10 tỷ USD trong thời gian tới.

Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) Sheikh Abdullah Bin Zayed An Nahyan thăm chính thức Việt Nam từ ngày 10- 11/5/2016.

Tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất  - ảnh 1
Ảnh: nhandan.com.vn


Chiều 11/5, tại buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế UAE Sheikh Abdullah Bin Zayed An Nahyan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên cần triển khai các biện pháp cụ thể để đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại..., phấn đấu đưa kim ngạch song phương đạt mức 10 tỷ USD trong thời gian tới. Đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp và các Quỹ Đầu tư UAE đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo, khách sạn-du lịch, hạ tầng cơ sở, cảng biển-hàng không, bất động sản, sản xuất nông sản…tại Việt Nam. Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế UAE Sheikh Abdullah Bin Zayed An Nahyan khẳng định Chính phủ UAE coi trọng quan hệ với Việt Nam và cam kết sẽ thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước. 

Trước đó, tại buổi hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, hai vị lãnh đạo khẳng định cần đẩy mạnh hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, định kỳ tổ chức tham vấn chính trị giữa hai Bộ, tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn và tổ chức khu vực và quốc tế. Trong lĩnh vực đầu tư, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh mong muốn các doanh nghiệp UAE tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực dầu khí, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, biến đổi khí hậu, luyện kim, khai khoáng, năng lượng tái tạo, vật liệu xây dựng, sản xuất thực phẩm Halal… nhằm đưa UAE trở thành nhà đầu tư lớn nhất của khu vực Trung Đông tại Việt Nam.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế UAE cùng với Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh đồng chủ trì phiên họp toàn thể kỳ họp thứ ba Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam – UAE. Hai bên thống nhất các nội dung hợp tác quan trọng trong cách lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, dầu khí, đầu tư, năng lượng, lao động, tài chính, vận tải, văn hóa, du lịch... trong thời gian tới giữa Việt Nam và UAE.

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác UAE, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-UAE được tổ chức với sự tham dự của đại diện nhiều doanh nghiệp lớn hàng đầu UAE và các Quỹ đầu tư UAE và đông đảo doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến đầu tư, kinh doanh tại thị trường UAE.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu