Tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ai Cập

Vũ Khuyên
Chia sẻ
(VOV5) -   Chiều 15/06, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Ai Cập tại Việt Nam Amal Abdel Kader Elmorsi Salama tới chào xã giao.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ năm 2023, Việt Nam và Ai Cập sẽ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1963 - 2023), do đó, đề nghị hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực, ý nghĩa.

Tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ai Cập - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Ai Cập tại Việt Nam Amal Abdel Kader Elmorsi Salama tới chào xã giao. Ảnh: VOV

Trao đổi về các vấn đề hợp tác song phương khác, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tích cực trao đổi đoàn, gặp gỡ tại các diễn đàn quốc tế; nâng cao vai trò và hiệu quả của các cơ chế hợp tác, nhất là Ủy ban liên chính phủ Việt Nam - Ai Cập; sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên mốc 1 tỷ USD/năm… Bên cạnh đó, hai bên cần xây dựng cơ chế trao đổi, cung cấp thông tin về nhu cầu thị trường, tìm kiếm khả năng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, hóa chất, dệt may, chế biến thực phẩm, nông sản... Thủ tướng mong muốn Ai Cập duy trì cấp học bổng đào tạo tiếng Ả-rập cho sinh viên Việt Nam; xem xét cấp học bổng đào tạo cán bộ, chuyên gia về tiêu chuẩn Halal cho Việt Nam; hỗ trợ phát triển Vovinam và Võ cổ truyền Việt Nam tại châu Phi…

Về tình hình thế giới và khu vực, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai nước ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương; đề nghị Ai Cập ủng hộ lập trường của Việt Nam và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về Biển Đông, giải quyết mọi tranh chấp, khác biệt bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế; đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải và  

Về phần mình, Đại sứ Ai Cập Amal Salama khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để góp phần thức đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong thời gian tới. Bà Amal Salama cho biết tới đây, Ai Cập sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị lần thứ 27 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 27), và hy vọng được đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự Hội nghị để đóng góp cho công cuộc chống biến đổi khí hậu toàn cầu.                                             

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu