Tăng cường hợp tác giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và UNESCO tại Việt Nam

Thu Hằng
Chia sẻ
(VOV5) - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đề nghị hai bên cùng bàn bạc tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác

Ngày 11/3, ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có buổi làm việc với ông Michael Croft, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam về các nội dung hợp tác giữa hai bên.

Tăng cường hợp tác giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và UNESCO tại Việt Nam - ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc
Tại buổi làm việc, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đề nghị hai bên cùng bàn bạc tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác, trong đó tập trung vào 06 nhóm nội dung lớn gồm: Xác lập cơ chế trao đổi, tham vấn thông tin giữa hai bên, đặc biệt là các vấn đề lớn liên quan đến thanh niên và văn hóa; Phối hợp xây dựng dự án tăng cường năng lực chuyển đổi số, sử dụng truyền thống số cho người trẻ Việt Nam; Phối hợp tổ chức cuộc thi tìm kiếm, tài trợ, hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa; Phối hợp để bảo tồn, phát huy, phát triển những giá trị văn hóa truyền thống của 16 dân tộc thiểu số ít người tại Việt Nam; Phối hợp mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng Hội nghị các nhà khoa học trẻ; Ủng hộ lẫn nhau ở các kế hoạch, chủ trương, công việc do Unesco đề xuất với Chính phủ Việt Nam hoặc do Trung ương Đoàn đề xuất với Chính phủ Việt Nam.
Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Trung ương Đoàn rất quan tâm đến việc phát triển công nghiệp văn hóa và tiềm năng của thế hệ trẻ Việt Nam là rất lớn. Trung ương Đoàn sẵn sàng ủng hộ UNESCO Việt Nam để triển khai mô hình “Thành phố sáng tạo” tại Hà Nội, cũng như ủng hộ và cùng tham gia thực hiện Dự án Vinh danh những người anh hùng thầm lặng của UNESCO. Bày tỏ sự ủng hộ các đề xuất của Trung ương Đoàn, ông Michael Croft, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam khẳng định, UNESCO sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Trung ương Đoàn, bởi Unesco coi lực lượng thanh niên là đối tượng mục tiêu trong các chương trình hoạt động của mình, hỗ trợ ưu tiên các định hướng của Chính phủ, một phần chia sẻ kinh nghiệm của quốc tế đã thành công ở các quốc gia khác được áp dụng tại Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu