Sửa Luật Kế toán theo hướng đề cao tính minh bạch

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 21/10, tại Hà Nội, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật kế toán (sửa đổi). Luật Kế toán (sửa đổi) do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo.

(VOV5) - Dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, sáng 21/10, tại Hà Nội, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật kế toán (sửa đổi). Luật Kế toán (sửa đổi) do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo.

Sửa Luật Kế toán theo hướng đề cao tính minh bạch - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)


Đồng tình với việc cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, các đại biểu nhận định qua hơn 10 năm thực hiện, Luật Kế toán đã hình thành khuôn khổ pháp lý quan trọng cho hoạt động kế toán, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính, từng bước đưa công tác kế toán đi vào khuôn khổ và thực hiện thống nhất trong cả nước.

Tuy nhiên, cùng với quá trình phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhiều quy định của Luật đã bộc lộ hạn chế, nhiều vấn cần phải sửa đổi, bổ sung. Luật Kế toán cần được sửa đổi mang tính rộng hơn, với tư tưởng cải cách mạnh mẽ hơn theo tư duy thị trường. Nên bỏ, hoặc giảm bớt quy định về thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kế toán, giấy đăng ký hành nghề kế toán vì các quy định này phức tạp. Có ý kiến cho rằng cần tách biệt hai loại hình kế toán là kế toán Nhà nước và kế toán danh nghiệp vì đối tượng hưởng thụ 2 loại hình kế toán này khác nhau. Phải có một chương riêng về kế toán Nhà nước.

Ông Bùi Đức Thụ, đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu, cho rằng:
 “Trước kia theo quy định hiện hành thì hoạch toán theo giá gốc. Nhưng khi tình hình kinh tế, xã hội thay đổi, giá cả thị trường biến động thì việc hạch toán sổ sách kế toán theo giá gốc nhiều khi không sát với tình hình thực tiễn, tình hình sản xuất kinh doanh. Luật lần này, ngoài hạch toán theo giá gốc có bổ sung thêm hạch toán theo giá trị hợp lý tức là đánh giá lại theo giá thị trường ở thời điểm lập báo cáo tài chính”.

Cũng trong sáng 21/10, các đại biểu nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi). 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu