Sửa đổi Hiến pháp năm 2013 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Quốc hội thảo luận sửa đổi Hiến pháp 2013, tạo nền tảng pháp lý cho mô hình chính quyền 2 cấp, đáp ứng yêu cầu cải cách thể chế và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 (lần thứ hai) là nội dung chính được các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường chiều 13/6, tại Hà Nội.

Dự thảo Nghị quyết được lấy ý kiến nhân dân từ 6/5/2025. Sau 1 tháng lấy ý kiến nhân dân đã có trên 280 triệu lượt ý kiến góp ý với hơn 99% tán thành sửa đổi Hiến pháp năm 2013.

Phát biểu tại phiên thảo luận, ông Nguyễn Anh Trí, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, nêu ý kiến: "Nội dung rất quan trọng trong lần sửa đổi Hiến pháp lần này tập trung vào điều 110. Nếu xem lại Hiến pháp năm 2013, điều 110 cho thấy chính quyền địa phương có 3 cấp. Đó là tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, huyện thị một cấp rồi đến xã và đơn vị hành chính tương đương là cấp thứ 3. Nay trong dự thảo Nghị quyết lần này thì điều 110 được viết lại. Các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam gồm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cách viết như vậy là rất hợp lý vì đảm bảo tốt cho việc tổ chức đơn vị hành chính 2 cấp từ tỉnh đến xã như hiện nay đang triển khai. Hơn nữa quy định này tạo nên khoảng không gian rộng hơn để sau này có thể có những điều chỉnh hợp lý hơn mà không bị vướng, không phải sửa đổi lại Hiến pháp".

Sửa đổi Hiến pháp năm 2013 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước - ảnh 1Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VOV

Nội dung sửa đổi Hiến pháp năm 2013 có tác động sâu rộng, mở đường cho cuộc cải cách thể chế hành chính mạnh mẽ, chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ông Nguyễn Tâm Hùng, đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho rằng: "Dự thảo Hiến pháp lần này được xây dựng công phu, tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến của các đại biểu Quốc hội và nhân dân, đáp ứng yêu cầu cải cách bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Tôi đồng thuận cao với quy định hiệu lực thi hành ngay sau khi Quốc hội thông qua nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc vận hành bộ máy chính quyền hai cấp từ 1/7/2025. Dự thảo Nghị quyết này được xem là bước chuyển toàn diện trong cải cách, tổ chức bộ máy Nhà nước. Hiến pháp này là Hiến pháp hoàn thiện về mặt lập hiến, khả thi và ổn định lâu dài, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Cũng trong chiều 13/6, Quốc hội thảo luận về 4 dự án Luật, gồm: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu