Sóc Trăng cần đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các vị chư tăng và đồng bào Khmer đã luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Chiều 6/4, tại Chùa Khleng ở Sóc Trăng, địa điểm từng nuôi giấu cán bộ cách mạng trong thời kỳ kháng chiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết Ban chấp hành Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng và cán bộ giáo viên Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ.

Sóc Trăng cần đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, chúc Tết Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các vị chư tăng và đồng bào Khmer đã luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thủ tướng cũng đánh giá cao Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ đã đào tạo nhiều cán bộ, sư sãi người Khmer.

Sóc Trăng cần đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội - ảnh 2Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Thủ tướng tin tưởng trong thời gian tới, Phật giáo Nam tông Khmer và toàn thể đồng bào dân tộc Khmer và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, sẽ tiếp tục hướng dẫn chư tăng, tín đồ phật tử trong tỉnh tu học, không ngừng trau dồi kiến thức phật học, thế học, đạo hạnh, trở thành những tín đồ phật tử mẫu mực; thực hiện tốt chính sách, pháp luật của nhà nước.

Sóc Trăng cần đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội - ảnh 3 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và thầy giáo, cô giáo, tăng sinh của Trường Bổ túc văn hoá Pali Nam bộ. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Đồng bào dân tộc Khmer chiếm khoảng 1/3 dân số của tỉnh Sóc Trăng. Trên địa bàn tỉnh có khoảng 130 cơ sở thờ tự thuộc Phật giáo Nam tông Khmer với hơn 1.800 vị sư sãi đang tu học.

Chiều tối nay, 6/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ngành làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Sóc Trăng. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lãnh đạo tỉnh tiếp tục đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Thủ tướng yêu cầu Sóc Trăng tái cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp công nghệ cao; phát triển thủy sản sạch liên kết với ngành công nghiệp chế biến và phát triển du lịch sinh thái gắn với phát triển các mô hình nông nghiệp sạch, thông minh. 

Bên cạnh thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, Thủ tướng cũng chỉ đạo tỉnh cần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thu hút và phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp tư nhân, các hợp tác xã trên địa bàn, gắn liến với đó là đầu tư đào tạo, phát triển nguồn nhân lực để phục vụ phát triển, phục vụ nhu cầu doanh nghiệp.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu