Sáng nay bắt đầu Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Chia sẻ
(VOV5) - Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và nhiều huân chương, huy chương, danh hiệu cao quý khác.

Sáng nay (24/5), Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cử hành trọng thể tang lễ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương theo nghi thức Quốc tang. Lễ viếng diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc gia Trần Thánh Tông, Hà Nội, bắt đầu từ 7 giờ ngày 24/5 đến 7 giờ ngày 25/5.

Sáng nay bắt đầu Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương - ảnh 1Linh cữu đồng chí Trần Đức Lương được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu mở đầu lễ viếng, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban Tổ chức Lễ quốc tang đã tóm tắt tiểu sử, những đóng góp của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và công bố danh sách Ban lễ tang: "Hơn 50 năm hoạt động cách mạng, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Ông được Đảng, Nhà nước, tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, nhiều huân chương, huy chương, phần thưởng danh hiệu cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Ông mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng Nhà nước và nhân dân Việt Nam, và gia quyến nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương."           

Sau phát biểu của Trưởng ban Tổ chức Lễ quốc tang, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng CSVN Tô Lâm làm trưởng đoàn vào viếng. Tiếp đó là đoàn Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam do Chủ tịch nước Lương Cường; đoàn Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính; đoàn Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch Đỗ Văn Chiến làm trưởng đoàn vào viếng. Lễ viếng được kéo dài đến 7 giờ ngày 25/5.

Ghi sổ tang, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vô cùng thương tiếc nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương - người đảng viên Cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tận tụy, mẫu mực, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi anh hùng, giàu truyền thống cách mạng. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Cùng thời điểm này, tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và tại Hội trường T50, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, số 142 Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi (quê nhà nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương) cũng diễn ra Lễ viếng.

Vào 6 giờ sáng nay, Lễ treo cờ rủ đã diễn ra trọng thể tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), đánh dấu thời điểm diễn ra Lễ Quốc tang.

Sáng nay bắt đầu Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương - ảnh 2 Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện nghi lễ treo băng tang lên quốc kỳ và thượng cờ rủ tại Quảng trường Ba Đình sáng sớm ngày 24/5, bắt đầu Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: VOV

Trong hai ngày diễn ra Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, (ngày 24 và ngày 25/5), các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí.

Lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương sinh ngày 5/5/1937; quê quán: xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ), tỉnh Quảng Ngãi. Tham gia cách mạng tháng 2/1955; vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19/12/1959.

Ông là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khoá V, VI, VII, VIII, IX; Uỷ viên Bộ Chính trị khoá VIII, IX; Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị khoá VIII; Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng từ tháng 02 năm 1987 đến tháng 8 năm 1992; Phó Thủ tướng Chính phủ từ tháng 10 năm 1992 đến tháng 9 năm 1997; từ tháng 9 năm 1997 đến tháng 6 năm 2006, ông là Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, khoá X, khoá XI; đại biểu Quốc hội các khoá VII, VIII, X, XI.

Do có công lao to lớn đặc biệt xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, ông đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và nhiều huân chương, huy chương, phần thưởng, danh hiệu cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, y bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã từ trần hồi 22 giờ 51 phút, ngày 20 tháng 5 năm 2025 (tức ngày 23 tháng 4 năm Ất Tỵ), tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu