Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Việc đón Quốc vương Brunei thăm Việt Nam góp phần triển khai chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Chiều 30/11, Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 30/11 đến ngày 2/12/2025, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.

Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam - ảnh 1
Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah - Ảnh nguồn: TTXVN

Ra Sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường; Đại sứ Việt Nam tại Brunei Trần Anh Vũ; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền. Phía Brunei có Bộ trưởng Ngoại giao thứ hai Brunei Dato Erywan Pehin Yusof; Đại sứ Brunei tại Việt Nam Datin Hajah Halimah Malai Haji Yussof.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên sẽ trao đổi, đánh giá tình hình triển khai các lĩnh vực hợp tác trong khuôn khổ Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện giai đoạn 2023 - 2027 được thông qua trong chuyến thăm chính thức Brunei của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (2/2023). Đặc biệt, chuyến thăm là cơ hội để hai bên trao đổi các biện pháp củng cố, làm sâu sắc quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng và ưu tiên như chính trị - ngoại giao, quốc phòng – an ninh, năng lượng, ngành Halal, du lịch và giao lưu nhân dân, cũng như trong các lĩnh vực hai bên quan tâm và có nhu cầu thúc đẩy hợp tác.

Đối với Brunei, chuyến thăm thể hiện sự coi trọng và tình hữu nghị bền chặt Brunei dành cho Việt Nam như một đối tác tin cậy trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Đối với Việt Nam, việc đón Quốc vương Brunei thăm Việt Nam góp phần triển khai chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước coi trọng quan hệ với các nước ASEAN, củng cố và tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Brunei, đồng thời đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu