Quốc hội tiến hành Phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Chia sẻ
(VOV5) - Quốc hội tập trung chất vấn nhóm lĩnh vực kinh tế tổng hợp, gồm các vấn đề kế hoạch và đầu tư, tài chính, ngân hàng.

Sáng nay (6/11), tại Nhà Quốc hội ở Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Phiên họp được phát sóng trực tiếp trên Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Quốc hội tiến hành Phiên chất vấn và trả lời chất vấn - ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên chất vấn. Ảnh: quochoi.vn

Phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ tại phiên chất vấn này, các vị đại biểu Quốc hội chất vấn việc thực hiện 10 Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và khóa XV, phạm vi nội dung chất vấn rất rộng, liên quan đến 21 lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, được cử tri cả nước quan tâm: "Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã sắp xếp nội dung chất vấn thành 4 lĩnh vực chính: Nhóm lĩnh vực kinh tế tổng hợp; nhóm lĩnh vực kinh tế ngành; nhóm lĩnh vực nội chính và tư pháp; nhóm lĩnh vực văn hóa và xã hội. Sau khi thực hiện chất vấn theo nhóm các lĩnh vực, Thủ tướng Chính phủ sẽ báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề và trực tiếp trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội sẽ phát biểu kết luận phiên chất vấn và Quốc hội sẽ xem xét thông qua Nghị quyết chất vấn vào cuối kỳ họp".

Trả lời chất vấn về công tác quản lý tài sản công, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết: "Thời gian tới, chúng tôi đề xuất với Quốc hội, Thường vụ Quốc hội sửa Luật quản lý tài sản công. Bởi vì Luật quản lý tài sản công ban hành năm 2017, tuy nhiên chưa bao quát hết tất cả các hành vi. Ví dụ như các đơn vị sự nghiệp công lập trong quá trình liên doanh, liên kết, thuê tài sản công thì cũng sẽ được quy định và hoàn thiện pháp luật một cách cụ thể hơn, rõ hơn để quản lý tài sản công hiệu quả hơn".

Quốc hội tiến hành Phiên chất vấn và trả lời chất vấn - ảnh 2Các đại biểu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Với gói tín dụng 120.000 tỷ đồng (gần 5 tỷ USD) cho vay đối với người thu nhập thấp và công nhân để xây nhà ở xã hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng coi đây là chương trình hưởng ứng của ngành ngân hàng để tiến tới có 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội trong vòng 10 năm tới: "Việc này được hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Chúng tôi đã chỉ đạo các ngân hàng ban hành các quy trình nội bộ để triển khai gói tín dụng này. Đến nay, có 18/63 tỉnh, thành phố công bố danh mục dự án tham gia chương trình và công bố trên cổng thông tin điện tử 53 dự án, tổng nhu cầu vay là 27.000 tỷ đồng (hơn 1,1 tỷ USD). Đến nay, các ngân hàng đã giải ngân được 105 tỷ đồng (hơn 4,4 triệu USD) cho 3 dự án ở 3 tỉnh. Giải ngân còn hạn chế nên Ngân hàng Nhà nước có kiến nghị để các tỉnh, thành phố quan tâm để sớm công bố các dự án nhà ở thuộc chương trình, để hệ thống ngân hàng có thể tích cực triển khai".

Chiều cùng ngày, Quốc hội tiến hành chất vấn trả lời chất vấn nhóm lĩnh vực kinh tế ngành, gồm các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, xây dựng, tài nguyên và môi trường.

Quốc hội tiến hành Phiên chất vấn và trả lời chất vấn - ảnh 3 Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên trả lời chất vấn. Ảnh: quochoi.vn

Trả lời chất vấn về vấn đề năng lượng tái tạo, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cho biết trong Quy hoạch điện VIII, năng lượng tái tạo ở mức cao (tổng nguồn năng lượng tái tạo không kể thủy điện chiếm 28,5% cơ cấu so với tổng nguồn), đòi hỏi ngoài nỗ lực của Việt Nam, rất cần sự hỗ trợ của quốc tế. Ngoài ra là việc khai thác hiệu quả quản lý nguồn năng lượng này để phục vụ phát triển kinh tế. Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cho biết: "Để khai thác năng lượng tái tạo, nhất là điện gió, điện mặt trời cần đẩy mạnh khuyến khích đầu tư năng lượng mặt trời theo cơ chế tự sản, tự tiêu, không nối lưới, xây dựng ban hành cơ chế mua bán điện trực tiếp. Cần đẩy mạnh phát triển các loại thiết bị lưu trữ điện, thúc đẩy các loại thị trường điện, kể cả thị trường phát điện cạnh tranh, bán buôn cạnh tranh và bán lẻ điện cạnh tranh".

Quốc hội tiến hành Phiên chất vấn và trả lời chất vấn - ảnh 4Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trả lời chất vấn. Ảnh: quochoi.vn 

Trả lời chất vấn việc xây dựng đô thị theo hướng hiện đại, xanh, sạch, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết: "Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 06 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để thực hiện Nghị quyết này, Chính phủ đã ban hành chương trình hành động, đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Thứ nhất, thống nhất nhận thức hành động về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam. Thứ hai, nâng cao chất lượng, quản lý quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển, quản lý đô thị bền vững. Thứ ba, đầu tư phát triển hệ thống đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết và thích ứng với biến đổi khí hậu. Thứ 4 là xây dựng nhiệm vụ, đề án chuyên ngành. Thứ 5 là xây dựng cơ chế chính sách và các văn bản pháp luật".

Cũng trong chiều nay, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Hoan, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh trả lời chất vấn về các vấn đề đại biểu Quốc hội chất vấn thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu