Quốc hội thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Chia sẻ
(VOV5) - Dự thảo luật Nhà ở (sửa đổi) quy định Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động.

Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, hôm nay (27/11), tại Hà Nội, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Quốc hội thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) - ảnh 1Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi) - Ảnh: dangcongsan.vn

Dự thảo luật Nhà ở (sửa đổi) quy định Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động thuê để bổ sung nguồn lực đầu tư phát triển nhà ở xã hội. Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc chăm lo, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là quyền có chỗ ở, nâng cao chất lượng cuộc sống cho công nhân, người lao động. Về quy định xây dựng nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, dự thảo luật quy định về quy hoạch, bố trí quỹ đất, yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp.

Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) đã được rà soát, bổ sung, chỉnh lý quy định về ưu tiên đầu tư tìm kiếm, thăm dò, khai thác nguồn nước, tích trữ nước; có chính sách ưu đãi đối với các dự án đầu tư khai thác nước cho sinh hoạt, sản xuất cho người dân các vùng khan hiếm nước ngọt, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo; khuyến khích thực hiện các hoạt động tích trữ nước.

Cũng trong hôm nay, Quốc hội thông qua Luật Căn cước; thảo luận về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) và các báo cáo của Chính phủ về: Sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và kết quả 3 năm thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu