Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội

Chia sẻ
(VOV5)- Tình hình kinh tế - xã hội có nhiều kết quả tích cực. Tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức hợp lý và phục hồi khá cao.
(VOV5)- Tình hình kinh tế - xã hội có nhiều kết quả tích cực. Tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức hợp lý và phục hồi khá cao.
Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội  - ảnh 1
Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13, hôm nay, các đại biểu Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016, kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2015, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2016. Ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự nhất trí với Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ. Các đại biểu cho rằng với nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân trong việc thực hiện những quyết sách này, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều kết quả tích cực. Tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức hợp lý và phục hồi khá cao. GDP năm 2015 ước đạt trên 6,5%, cao nhất trong 5 năm qua, vượt kế hoạch đề ra (6,2%). Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được hoàn thiện và được xác định cụ thể hơn, từng bước thực thi có hiệu quả và tạo được sự đồng thuận trong xã hội. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng, báo cáo cần phân tích rõ tồn tại, vướng mắc như đánh giá cơ cấu nền kinh tế, tập trung 3 lĩnh vực: Đầu tư công, hệ thống ngân hàng và tái cơ cấu các doanh nghiệp.  

Về kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015, xây dựng và đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, các đại biểu đồng tình với Chính phủ về giảm chương trình mục tiêu quốc gia từ 16 chỉ tiêu, giảm còn 2 chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, một số đại biểu kiến nghị, cần xem lại các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và cho rằng  cần có sự thay đổi để xây dựng nông thôn mới đi vào thực chất hơn, hướng tới mục tiêu cốt lõi là nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu