Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công

Chia sẻ
(VOV5) - Về đối tượng đầu tư công, các đại biểu đề nghị quy định rõ điều kiện cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý, vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ và hỗ trợ đối tượng chính sách. 

Chiều 16/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công. Qua thảo luận, nhiều ý kiến cho rằng Luật đầu tư công hiện hành có hiệu lực 3 năm, thời gian áp dụng quá ngắn, chưa đủ điều kiện tổng kết kỹ lưỡng, đánh giá chính xác tính hiệu quả của luật.

Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công - ảnh 1 Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Phương, đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Ninh Bình. Ảnh: VOV

Trong quá trình triển khai thực hiện có phát sinh vướng mắc do quy định của Luật Đầu tư công. Nguyên nhân chủ yếu là do tổ chức thực hiện Luật chưa nghiêm. Vì vậy, đề nghị giữ nguyên tên gọi là Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, trong đó, chỉ sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, chưa sửa đổi toàn diện.

Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công - ảnh 2 Đại biểu Mai Thị Ánh Tuyết, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh An Giang. Ảnh: VOV

Về đối tượng đầu tư công, các đại biểu đề nghị quy định rõ điều kiện cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý, vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ và hỗ trợ đối tượng chính sách. Việc quy định về dự án đền bù, tái định cư, giải phóng  mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư công là chưa phù hợp với quy định của Luật Xây dựng; đề nghị không quy định thành đối tượng riêng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu