Quốc hội thảo luận về dự án Luật quy hoạch và Luật cảnh vệ

Chia sẻ
(VOV5) - Tiếp theo chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 14, ngày 21/11, Quốc hội thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau trong dự án Luật quy hoạch.

(VOV5) - Tiếp theo chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 14, ngày 21/11, Quốc hội thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau trong dự án Luật quy hoạch. Buổi chiều, Quốc hội cũng thảo luận về dự án Luật Cảnh vệ.


Các đại biểu Quốc hội khẳng định sự cần thiết ban hành Luật quy hoạch nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quy hoạch thời gian qua. Công tác quy hoạch là sự cụ thể hóa chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về định hướng phát triển đất nước, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo điều hành từ Trung ương đến địa phương, thể hiện cả nội dung xây dựng quy hoạch và quản ý thực hiện quy hoạch.

Quốc hội thảo luận về dự án Luật quy hoạch và Luật cảnh vệ - ảnh 1
ĐBQH Phạm Văn Tuân - Tỉnh thái Bình phát biểu ý kiến. Ảnh: giadinhvietnam.com



Chiều 21/11, tại Hà Nội, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Cảnh vệ. Các đại biểu cho rằng việc ban hành Luật cảnh vệ là cần thiết nhằm đảm bảo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cảnh vệ, xây dựng lực lượng cảnh vệ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tuy nhiên, luật cần quy định rõ hơn về vị trí, chức năng của lực lượng cảnh vệ. Quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với lực lượng cảnh vệ; trách nhiệm, sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ giữa cảnh vệ của lực lượng công an và cảnh vệ của lực lượng quân đội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu