Quốc hội thảo luận ở tổ: Đánh giá bổ sung kết quả phát triển kinh tế xã hội 2017

Vĩnh Phong
Chia sẻ
(VOV5) - Cử tri vui mừng về những kết quả đạt được của nền kinh tế trong quý 1/2018

Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 5 – Quốc hội khoá XIV, sáng nay 22/5, Quốc hội thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2018 (trong đó có kết hợp thảo luận cùng Báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017) và quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016.

Quốc hội thảo luận ở tổ: Đánh giá bổ sung kết quả phát triển kinh tế xã hội 2017 - ảnh 1 Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, các đại biểu cho rằng: Cử tri và nhân dân vui mừng nhận thấy sự khẩn trương, nghiêm túc của Chính phủ trong việc chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, chủ động, sáng tạo, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng và Quốc hội; chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân.

Bà Mai Thị Phương Hoa, Ủy viên thường trực Ủy ban Tư Pháp của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định, chia sẻ: Cử tri và nhân dân cả nước rất ấn tượng với những kết quả đã đạt được về kinh tế. Đây là điểm đáng ghi nhận, thể hiện sự nỗ lực của Chính phủ trong công tác điều hành: “Trong công tác kiểm tra, thanh tra, Chính phủ đã chủ động chỉ đạo quyết liệt, cụ thể như những vụ việc được dư luận xã hội quan tâm, nhất là những vụ việc phức tạp, xảy ra trong thời gian qua, thì Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt để công khai, công bố rộng rãi kết luận thanh tra trên các phương tiện thông tin đại chúng. Có như thế thì nhân dân và cử tri mới năm được công tác thanh tra của Chính phủ, qua đó mới giám sát được việc thanh tra”.

Về mục tiêu của Chính phủ từ nay đến cuối năm tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt trên 6,7%, một số đại biểu cho rằng: Ngoài việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, Chính phủ, bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp cần chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tận dụng tốt cơ hội của Cách mạng công nghiệp 4.0. Đại biểu Trịnh Ngọc Phương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, cho rằng: “Từ bây giờ đến cuối năm, tôi cho rằng khó khăn nhất để đạt được mục tiêu tăng trưởng là cơ chế, bởi cơ chế còn nhiều chồng chéo giữa các Bộ ngành. Chúng ta phải xem xét thái độ của chúng ta với các nhà đầu tư, chúng ta đã cởi mở chưa… Chúng ta phải xây dựng một cơ chế và phải có một cơ chế thoáng, thống nhất với nhau với nhà đầu tư”.

Buổi chiều, Quốc hội làm việc ở hội trường để nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam và thảo luận về dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi).

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu