Quốc hội thảo luận dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm

Hồng Vân
Chia sẻ
(VOV5)- Tiếp tục kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, sáng nay, Quốc hội làm việc tại Tổ thảo luận các dự án Luật đầu tư (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự.
(VOV5)- Tiếp tục kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, sáng nay, Quốc hội làm việc tại Tổ thảo luận các dự án Luật đầu tư (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự.

Chiều cùng ngày, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế và thảo luận về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi)

Trước đó, chiều 12/06, trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đến nay, kinh tế Việt Nam không phụ thuộc nền kinh tế nước nào. Tuy nhiên, trong thế giới phẳng và trong tiến trình hội nhập thì không phải là độc lập hoàn toàn. Tinh thần của Chính Phủ là phải có nền kinh tế tự chủ hơn, độc lập hơn để ứng phó với tình hình hiện nay. Vì vậy, giải pháp Chính phủ đề ra để thực hiện một nền kinh tế tự chủ trong tình hình mới là đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, đặc biệt là chuyển đổi mô hình tăng trưởng để nền kinh tế phát triển mạnh hơn. Đối với vấn đề về thị trường, theo Phó Thủ tướng phải có chủ trương mở rộng đa dạng hóa thị trường, trong đó có cả thị trường nhập và xuất khẩu. Liên quan đến việc sử dụng 16.000 tỷ vừa được Quốc hội thông qua để hỗ trợ ngư dân, Phó Thủ tưởng Nguyễn Xuân Phúc cho biết chậm nhất là đầu tháng 7, Chính phủ sẽ ra Nghị định quy định thực hiện nguồn vốn này để kịp thời hỗ trợ ngư dân cải hoán tàu cá, cũng như nuôi nuôi trồng thủy sản.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu