Quốc hội thảo luận Dự án Luật Căn cước công dân và Dự án Luật Hộ tịch

Chia sẻ
(VOV5) - Quốc hội tán thành giữ mức bội chi ngân sách nhà nước là 195 nghìn 500 tỷ đồng tương đương với 5,3% GDP, cho phép bố trí 16 nghìn tỷ đồng ngân sách cho lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư, ngư dân đóng tàu và đánh bắt xa bờ.

(VOV5) – Ngày 10/6, buổi sáng, Quốc hội họp riêng về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Buổi chiều, Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn các thành viên Chính phủ.

Quốc hội thảo luận Dự án Luật Căn cước công dân và Dự án Luật Hộ tịch - ảnh 1
Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường. Ảnh: VTC News.

Trước đó, trong phiên làm việc ngày 9/6, Quốc hội thảo luận Dự án Luật Căn cước công dân và Dự án Luật Hộ tịch. Chiều 9/6, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 và Nghị quyết về phân bổ sử dụng nguồn tăng bội chi ngân sách nhà nước và giảm chi ngân sách Trung ương năm 2013.

Quốc hội tán thành giữ mức bội chi ngân sách nhà nước là 195 nghìn 500 tỷ đồng tương đương với 5,3% GDP, cho phép bố trí 16 nghìn tỷ đồng ngân sách cho lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư, ngư dân đóng tàu và đánh bắt xa bờ. Nghị quyết bổ sung khoản chi ngân sách cho an sinh xã hội cấp bách, bảo đảm an ninh trật tự xã hội. Quốc hội cũng thảo luận về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu