Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6

Chia sẻ
(VOV5) -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị từ giữa tháng 7, các cơ quan của Quốc hội phải bắt tay vào chuẩn bị nội dung lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ.

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, (dự kiến khai mạc ngày 22/10), Quốc hội Việt Nam sẽ dành trọn một ngày làm việc để lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6 - ảnh 1Bế mạc phiên họp thứ 25, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. -Ảnh: Quochoi.vn 

Chiều 13/7, phát biểu bế mạc phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị từ giữa tháng 7, các cơ quan của Quốc hội phải bắt tay vào chuẩn bị nội dung lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ. Cần hoàn thành nội dung trong tháng 8 và tháng 9, không dồn vào các phiên họp sát kỳ họp của Quốc hội.

Trong số các chức danh do Quốc hội bầu có Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu