Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông

Chia sẻ
(VOV5) -  95,05% số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành phê chuẩn ông Nguyễn Mạnh Hùng là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tiếp tục những nội dung làm việc tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá 14, sáng nay 24/10, tại phiên làm việc tại hội trường, Quốc hội nghe tờ trình về Dự thảo luật Kiến trúc và báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về dự án luật này.

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông - ảnh 1 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng tân Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng - Ảnh:baochinhphu

Dự thảo của dự án Luật Kiến trúc gồm 5 chương, 37 điều, quy định về quản lý kiến trúc, hành nghề kiến trúc, quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiến trúc. Luật áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiên trúc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kiến trúc trên lãnh thổ Việt Nam. Báo cáo thẩm tra dự án Luật Kiến trúc của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cơ bản tán thành các nội dung đã nêu trong tờ trình của Chính phủ. Tuy nhiên, báo cáo thẩm tra cũng khuyến nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về phạm vi điều chỉnh và tên gọi của Luật; Về hội đồng Kiến trúc Quốc gia; Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hành nghề kiến trúc và Phân hạng chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo kết quả biểu quyết, có 95,05% số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành phê chuẩn ông Nguyễn Mạnh Hùng là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1962, quê quán tỉnh Phú Thọ, tốt nghiệp chuyên ngành diện tử viễn thông ở Liên Xô, thạc sỹ viễn thông ở Australia, thạc sỹ quản trị kinh doanh ở Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông là người đã góp phần đưa tập đoàn Viettel trở thành tập đoàn lớn mạnh, phá thế độc quyền trên thị trường viễn thông ở Việt Nam. Trước khi bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông, ông đã từng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Viettel từ năm 2014 đến giữa tháng 6 năm 2018.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu