Quốc hội kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo triển khai các dự án giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia, gồm 36 dự án với 83 dự án thành phần. 

Sau 2,5 ngày làm việc, sáng nay (8/11), tại Hà Nội, Quốc hội kết thúc phần chất vấn và trả lời chất vấn các thành viên Chính phủ, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV.
Trước khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tổng kết phần chất vấn, trả lời chất vấn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã báo cáo giải trình, trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Quốc hội kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn  - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời chất vấn. Ảnh: VOV

Báo cáo giải trình trước Quốc hội trước khi trả lời chất vấn, Thủ tướng Phạm Minh Chính khái quát nhiều kết quả về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước. Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh Chính phủ sẽ nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch của năm, trong đó tăng trưởng GDP đạt trên 5%, tạo đà cho việc thực hiện kế hoạch năm 2024.

Khái quát bức tranh về các dự án hạ tầng quan trọng ngành giao thông, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo triển khai các dự án giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia, gồm 36 dự án với 83 dự án thành phần. Tới đây, Chính phủ sẽ chỉ đạo sớm ban hành quy chuẩn đường cao tốc; rà soát, huy động nguồn lực đầu tư mở rộng 5 tuyến cao tốc; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ hoàn thành mục tiêu ít nhất có 3.000km đường bộ cao tốc theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Quốc hội kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn  - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: VOV

Liên quan việc bảo đảm an ninh năng lượng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Chính phủ là kiên quyết đảm bảo giữ vững an ninh năng lượng quốc gia, khẩn trương ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII; rà soát, hoàn thiện thể chế cho phát triển công nghiệp điện tái tạo. Chính phủ cũng sẽ chỉ đạo nâng cao hiệu quả các khâu truyền tải, điều độ và phân phối, trong đó đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường dây 500kV từ miền Trung ra miền Bắc. Thủ tướng cũng lưu ý cần đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng xanh, sạch, công bằng gắn với cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đối với phát triển kinh tế số, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: “Kinh tế số năm 2023 đạt tăng trưởng 17%, năm 2024, dự kiến đạt tăng trưởng 20%. Như vậy, nếu đạt được tăng trưởng kinh tế số 20% là Việt Nam về đích trước 1 năm. Chính phủ đã ban hành Chương trình chuyển đổi số quốc gia, chiến lược về kinh tế số, xã hội số và công dân số. Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về chuyển đổi số. Năm nay, lấy chủ đề là dữ liệu số, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối dữ liệu dân cư với các ngành, các cấp để tiến hành chuyển đổi số trong nền kinh tế”.

Về định hướng đường lối đối ngoại, Thủ tướng nêu rõ Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy của tất cả các nước trên thế giới, là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ: “Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ khóa XV, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và 21 vị Bộ trưởng, Trưởng ngành đã trực tiếp trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội. Phạm vi chất vấn rất rộng, có trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề; các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành nắm chắc thực trạng của ngành, lĩnh vực phụ trách, cơ bản đã trả lời thẳng thắn, giải trình nghiêm túc, làm sáng tỏ nhiều vấn đề và đề ra giải pháp để khắc phục”.

Trong phiên làm việc chiều nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về 2 dự án: Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu