Quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga sẽ tiếp tục được củng cố

Chia sẻ
(VOV5) - Nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/2015), trả lời phỏng vấn phóng viên Đài TNVN thường trú tại Liên bang Nga, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh trong thành tựu chung của ngành ngoại giao 70 năm qua có sự đóng góp của các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài.

(VOV5) - Nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/2015), trả lời phỏng vấn phóng viên Đài TNVN thường trú tại Liên bang Nga, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh trong thành tựu chung của ngành ngoại giao 70 năm qua có sự đóng góp của các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài.


Về quan hệ giữa Việt Nam với Liên bang Nga, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn cho rằng quan hệ hai nước có một nền tảng lâu dài, thể hiện sự gắn bó sâu sắc giữa Đảng, Nhà nước và Chính phủ của hai nước trước đây cũng như ngày nay: "Quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày nay kế thừa quan hệ rất tốt đẹp Việt Nam – Liên xô trước kia. Chúng ta đang sử dụng chính sách đối ngoại không những vận dụng tốt ngoại giao nhân dân với ngoại giao chính thống của Nhà nước mà chúng ta còn vận dụng tốt các kênh khác trong môi trường hội nhập, trong đó có vai trò của Liên bang Nga ở châu Âu. Định hướng quan hệ giữa Việt Nam với Liên bang Nga ngày nay trên nền tảng quan hệ với Liên xô trước đây hết sức hiệu quả".

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập quốc tế mạnh mẽ hiện nay, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn cho rằng chính sách đối ngoại của Việt Nam là tiếp tục vận dụng linh hoạt tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh “dĩ bất biết ứng vạn biến”, tự chủ trong cộng đồng thế giới, đặc biệt hết sức coi trọng quan hệ với các đối tác bạn bè truyền thống như Liên bang Nga: "Liên bang Nga hiện nay đang kế thừa các truyền thống của Liên Xô trước đây, điều đó đang tạo ra sung lực mới trong quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga, để không những giúp củng cố và phát triển tiềm năng quân sự của chúng ta để phòng thủ, bảo vệ đất nước, mà chúng ta tiếp tục hy vọng vào một thế hệ, đội ngũ các cán bộ khoa học, những nhà trí thức đang được đào tạo tại Liên bang Nga cũng như nhiều nước khác trên thế giới sẽ tham gia xây dựng đất nước Việt Nam đổi mới".

Đại sứ tin tưởng trong thời gian tới, quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga sẽ tiếp tục được củng cố, nâng lên một bước, đặc biệt trong những lĩnh vực hợp tác mới như năng lượng nguyên tử hạt nhân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu