Quan hệ Việt Nam - Indonesia đang phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực

Chia sẻ
(VOV5) -  Đây là nội dung được khẳng định trong bài viết của ông Ibnu Hadi, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 71 nước Cộng hòa Indonesia (17/08/1945 - 17/08/2016).
(VOV5) -  Đây là nội dung được khẳng định trong bài viết của ông Ibnu Hadi, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 71 nước Cộng hòa Indonesia (17/08/1945 - 17/08/2016).


Đại sứ Ibnu Hadi nêu rõ quan hệ Việt Nam - Indonesia đang phát triển bền vững trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa xã hội và kết nối nhân dân.


Quan hệ Việt Nam - Indonesia đang phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực  - ảnh 1
Ngài Ibnu Hadi, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam. (Nguồn: Đại sứ quán Indonesia)

Một trong những mục tiêu hai nước đang phấn đấu đó là đạt 10 tỉ USD kim ngạch thương mại song phương năm 2018, do đó, hai bên cần tăng cường xuất nhập khẩu hơn nữa để nâng tầm giá trị thương mại hai nước.


Theo Đại sứ Ibnu Hadi, Việt Nam và Indonesia đều là thành viên của khối ASEAN và có nhiều điểm tương đồng. Hai nước đều là quốc gia có thu nhập khá với tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh; cùng hướng tới công nghiệp hóa gắn liền với nông nghiệp, ngư nghiệp và khai khoáng; có dân số trẻ và là lực lượng lao động hiệu quả. Ông Ibnu Hadi mong muốn có sự kết nối giữa thủ đô Hà Nội với các thành phố thủ đô của các nước ASEAN, đặc biệt là giữa Hà Nội và thủ đô Jakarta của Indonesia. Việc này sẽ thúc đẩy các hoạt động du lịch, giao thương và các hoạt động kinh tế giữa hai quốc gia. Do đó, Việt Nam và Indonesia cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác để phát triển mối quan hệ song phương bền vững giữa 2 nước thành những chương trình hành động vì lợi ích nhân dân 2 bên

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu