Quan hệ giữa Việt Nam và Australia đang ở thời điểm rất tốt đẹp

Lê Tuyết
Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Đại sứ Gillian Bird có tiếng nói tích cực để Australia tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh hoạt, gắn kết và phát triển.

Chiều qua (09/06), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Australia Gillian Bird nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Quan hệ giữa Việt Nam và Australia đang ở thời điểm rất tốt đẹp  - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia Gillian Bird - Ảnh: Lê Tuyết/VOV

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định quan hệ Việt Nam - Australia đang ở thời điểm rất tốt đẹp; đề nghị hai nước thúc đẩy triển khai hiệu quả hợp tác kinh tế, tiếp tục mở cửa thị trường, hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên mức 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng cảm ơn Chính phủ Australia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thông qua các dự án phát triển chính thức (ODA) đã đạt khoảng 3 tỷ AUD trong hơn 50 năm qua; đồng thời, kêu gọi Australia tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Quan hệ giữa Việt Nam và Australia đang ở thời điểm rất tốt đẹp  - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia Gillian Bird và các đại biểu - Ảnh: Lê Tuyết/VOV

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ Australia cho cộng đồng khoảng 350 nghìn người gốc Việt sinh sống và học tập ở sở tại; đề nghị Đại sứ Gillian Bird có tiếng nói tích cực để Australia tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh hoạt, gắn kết và phát triển.

Về phần mình, Đại sứ Gillian Bird khẳng định Chính phủ Australia coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng trong Chiến lược kinh tế Đông Nam Á tới năm 2040. Đại sứ cũng Gillian Bird bày tỏ vinh dự khi được mời dự Phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội vừa qua và ấn tượng, khâm phục chương trình nghị sự cùng các nỗ lực hiện nay của Quốc hội Việt Nam trong việc cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy, tạo môi trường pháp lý thuận lợi hơn. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu