Sáng 11/8, tại Thủ đô Seoul, sau lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae Myung và Tổng Bí thư Tô Lâm tiến hành hội đàm nhằm đề ra những giải pháp quan trọng để tiếp tục duy và phát triển hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Hàn Quốc trong thời gian tới.
Phát biểu tại hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Tôi rất vui mừng và chân thành cảm ơn Ngài Tổng thống đã dành ưu tiên đặc biệt mời tôi là quốc khách đầu tiên sau khi Hàn Quốc có chính quyền mới, thể hiện sự coi trọng và ưu tiên cao nhất của Hàn Quốc và cá nhân Tổng thống đối với quan hệ giữa 2 nước. Một lần nữa tôi nhiệt liệt chúc mừng ngài được tín nhiệm bầu làm Tổng thống thứ 21 của Đại hàn Dân quốc, tôi tin tưởng sâu sắc rằng với uy tín bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược của mình Tổng thống sẽ lãnh đạo Đất nước Hàn Quốc tiếp tục tạo thêm những Kỳ tích Sông hàn mới trong chặng đường tiếp theo.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Tổng Bí thư Tô Lâm trước khi hội đàm chính thức. Ảnh: Văn Hiếu/VOV |
Về phần mình Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung một lần nữa nhấn mạnh Việt Nam là đối tác hết sức quan trọng đối với Hàn Quốc, không chỉ về thương mại đầu tư mà cả về an ninh quốc gia. Hiện nay đang có sự phát triển kinh tế rất nhanh chóng, và trong tương lai gần Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển với thu nhập cao.
Tại cuộc gặp gỡ báo chí sau hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nêu rõ trên tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, hai bên đã trao đổi, thống nhất về một số định hướng lớn thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới.
Hai bên nhất trí tiếp tục mở rộng hợp tác kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội để kịp thời định hướng chiến lược và tạo cơ sở chính trị thuận lợi, mở rộng hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực trọng yếu ngoại giao, quốc phòng và an ninh; phối hợp giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao và ma túy. Hai bên nhất trí tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư gắn với hợp tác thực chất về công nghệ, trong đó ưu tiên các lĩnh vực như phát triển cơ sở hạ tầng, sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao, chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, đô thị thông minh, xây dựng các tổ hợp sản xuất công nghiệp chuyên sâu theo chuỗi giá trị; tiếp tục tạo thuận lợi thương mại, mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau, qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030; tập trung hợp tác vào các lĩnh vực như phát triển hạ tầng chiến lược giao thông, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số và hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu.
Toàn cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Văn Hiếu/VOV |
Hai nhà lãnh đạo bày tỏ tin tưởng, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc sẽ ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, bền vững và lâu dài vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, trưa 11/8, tại Thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chứng kiến lễ trao nhiều văn kiện hợp tác song phương Việt Nam - Hàn Quốc.