Quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Lào ngày càng được củng cố, phát triển

Chia sẻ
(VOV5) - Tại Hội thảo, gần 60 học giả, nhà nghiên cứu đã tập trung làm rõ mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào. 

Đây là nhận định được các học giả, nhà nghiên cứu đưa ra tại Hội thảo quốc gia kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5/9/1962 – 5/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2017), tổ chức tại tỉnh Sơn La, ngày 10/6. 

Quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Lào ngày càng được củng cố, phát triển  - ảnh 1

Quang cảnh hội thảo (Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN)

Tại Hội thảo, gần 60 học giả, nhà nghiên cứu đã tập trung làm rõ mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào. Theo các nhà nghiên cứu, xuất phát từ hoàn cảnh lịch sử và những điều kiện tự nhiên, Việt Nam và Lào đã xây dựng quan hệ truyền thống, gắn bó và tin cậy.  Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Lịch (Học viện Ngoại giao), cho rằng mối quan hệ giữa hai nước không chỉ dựa trên các hiệp ước hữu nghị mà còn thể hiện qua việc trao đổi các chuyến thăm cấp cao và các ngành, địa phương. Một lĩnh vực khác cũng thể hiện rõ sự đoàn kết, hợp tác giữa Việt Nam – Lào là giáo dục - đào tạo. Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Thanh Bình (Khoa Lịch sử, Đại học sư phạm Hà Nội) nhận định, sự quan tâm sâu sắc của hai Đảng, hai Nhà nước về hợp tác giáo dục đã tạo thành chất keo gắn bó hai dân tộc và cũng là nguồn gốc góp phần làm nên những thắng lợi cách mạng của hai bên. Bên cạnh những kết quả tích cực, các nhà nghiên cứu cho rằng những năm tiếp theo, hai bên cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực; phối hợp quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nước sông Me Kong, đặc biệt là tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào trong năm 2017. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu