Quân chủng Hải quân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh
Sáng 7/8, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đến kiểm tra, động viên các lực lượng vũ trang luyện tập tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa tặng quà và động viên các lực lượng tham gia luyện tập diễu binh trên biển. Ảnh: VOV
|
Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh: Tham gia diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là niềm vinh dự, tự hào lớn lao của mỗi cán bộ, chiến sĩ, trong đó có quân chủng Hải quân; thể hiện sức mạnh tổng hợp và bản lĩnh của Quân đội nhân dân Việt Nam. Thượng tướng yêu cầu toàn thể lực lượng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức luyện tập, chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí.
Diễu binh của lực lượng trên biển sẽ truyền hình trực tiếp từ Cam Ranh về Quảng trường Ba Đình
Chiều 7/8, tại Hà Nội, diễn ra cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 thông tin về các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm.
Cán bộ, thuỷ thủ Lữ đoàn 162, Vùng 4 tham gia luyện tập diễu binh trên biển. Ảnh: VOV |
Thông tin về lễ diễu binh, diễu hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết lễ diễu binh sẽ diễn ra vào 6h30 ngày 2/9 tới tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), có 6 lực lượng tham gia diễu binh diễu hành, gồm lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; lực lượng pháo lễ; lực lượng không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh diễu hành; lực lượng đứng làm nền và lực lượng xếp hình, xếp chữ. Diễu hành của các khối nghi trượng, diễu binh của các khối đi bộ, thì thứ tự đi của khối này là các khối quân đội nhân dân Việt Nam, sau đó là các khối quân đội nước ngoài, rồi đến khối dân quân tự vệ, các khối của Công an. Sau khi diễu binh diễu hành của khối đi bộ thì sẽ đến phần diễu binh của khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an và diễu binh lực lượng vũ trang trên biển. Diễu binh lực lượng vũ trang trên biển sẽ tiến hành ở biển Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa và sẽ diễn ra đồng thời cùng với diễu binh của lực lượng xe pháo quân sự và xe đặc chủng của công an và được truyền hình trực tiếp từ ngoài biển về quảng trường Ba Đình. Sau đó, đến diễu hành khối quần chúng và diễu hành của khối văn hóa, thể thao.
Khách du lịch nội địa đã quay trở lại tỉnh Quảng Ninh sau sự cố thiên tai
Từ đầu tháng 8/2025 đến nay, khách du lịch nội địa quay trở lại tham quan tỉnh Quảng Ninh sau thời gian ngắn sụt giảm mạnh về số lượng khách do tâm lý lo ngại từ vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long vì dông lốc ngày 19/7.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, trong tuần đầu tháng 8, bình quân mỗi ngày, tỉnh đón khoảng 7.000 - 8.000 khách. Tỉnh Quảng Ninh triển khai cấp bách các giải pháp tăng cường đảm bảo an toàn cho du khách, như: nâng cấp thiết bị thông tin liên lạc cho đội tàu; bổ sung 6 điểm tránh trú dông lốc tạm thời trên Vịnh Hạ Long; lắp đặt hệ thống cảnh báo dông, lốc, sét tại một số vị trí trọng yếu, nhất là trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh bố trí tàu quân y và 2 xuồng cơ động, triển khai tuần tra 24/24 giờ hằng ngày.
Để khẳng định Quảng Ninh là điểm du lịch đến hấp dẫn, nhiều doanh nghiệp đưa ra sản phẩm mới nhằm gia tăng sức hút. Tập đoàn Sun Group đưa sản phẩm bắn pháo hoa “Bừng sáng vịnh kỳ quan” vào các ngày thứ 3, 5, 7 ở khu du lịch Bãi Cháy; Lễ hội Thả diều, Lễ hội Đua thuyền tổ chức vào tháng 9 và Lễ hội Ẩm thực tổ chức vào tháng 10. Năm nay, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 4,5 triệu lượt khách quốc tế.
Hải quân Việt Nam và Thái Lan tăng cường hợp tác
Ngày 6/8, tại thành phố Hải Phòng, Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Thái Lan tổ chức hội nghị tham vấn hải quân song phương lần thứ 5. Đại tá Ngô Đình Xuyên, Phó Tham mưu trưởng Hải quân nhân dân Việt Nam cùng Chuẩn Đô đốc Chaksawat Saiwong, Chánh Văn phòng Chính sách và Kế hoạch, Cục Tác chiến Hải quân Hoàng gia Thái Lan, đồng chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, hai bên nhất trí đánh giá kết quả đạt được qua các hoạt động hợp tác từ tháng 8/2024 đến tháng 8/2025 gồm: trao đổi đoàn, tuần tra chung, hợp tác trao đổi và chia sẻ thông tin. Hai bên cũng xác định nội dung hợp tác năm 2026, trong đó hội nghị tham vấn hải quân song phương lần thứ 6 giữa hải quân hai nước sẽ được tổ chức tại Thái Lan. Hải quân Hoàng gia Thái Lan tiếp tục dành cho sĩ quan Hải quân nhân dân Việt Nam các suất học tại Trường Chỉ huy Tham mưu Hải quân Hoàng gia Thái Lan; đồng thời đề nghị Hải quân Việt Nam dành các suất học tiếng Việt cho sĩ quan Hải quân Thái Lan. Hai bên cũng thảo luận về việc tàu Hải quân Thái Lan thăm thành phố Hải Phòng (Việt Nam) trong năm 2026, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (6/8/1976 - 6/8/2026).