Quân chủng Hải quân kỷ niệm 50 năm chiến thắng trận đầu

Chia sẻ

(VOV5) - Ngày 4/8,  tại thành phố Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân, dân miền Bắc (ngày 2 và 5/8/1964 - ngày 2 và 5/8/2014). 

(VOV5) - Ngày 4/8,  tại thành phố Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân, dân miền Bắc (ngày 2 và 5/8/1964 - ngày 2 và 5/8/2014).

Ngược dòng lịch sử cách đây 50 năm, đêm 4/8/1964, chính quyền Mỹ dựng lên “Sự kiện Vịnh Bắc Bộ” vu cáo lực lượng Hải quân miền Bắc Việt Nam tiến công vào tàu chiến Mỹ đang hoạt động bình thường ở Vùng biển quốc tế để ngày 5/8/1964, huy động lực lượng lớn không quân bất ngờ tập kích vào các căn cứ Hải quân của Việt Nam và các mục tiêu kinh tế, quân sự quan trọng trên dải ven biển miền Bắc. Hải quân Nhân dân Việt Nam hiệp đồng chặt chẽ với bộ đội phòng không, công an vũ trang, dân quân tự vệ và nhân dân các địa phương chiến đấu anh dũng, giáng trả quân xâm lược, đánh đuổi tàu khu trục Maddox, bắn cháy 8 máy bay, bắn hỏng nhiều chiếc khác và bắt sống giặc lái đầu tiên của Mỹ. Đây là chiến thắng trận đầu của Hải quân Việt Nam và của quân, dân miền Bắc trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ.

Quân chủng Hải quân kỷ niệm 50 năm chiến thắng trận đầu - ảnh 1
Tàu Madox của Hải quân Mỹ (ảnh tư liệu)

Tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng  giao nhiệm vụ cho quân chủng Hải Quân:“Cán bộ chiến sĩ trong quân chủng cần tiếp tục  nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí chiến lược của biển đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Nắm vũng quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc giải quyết những tranh chấp chủ quyền trên biển là phải bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước, nhưng phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị của đất nước để tập trung phát triển kinh tế, xã hội nâng cao đời sống của nhân dân, giữ vững quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng.”/.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu