Quan chức Lào đánh giá chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thành công tốt đẹp

Chia sẻ
(VOV5) - Lãnh đạo hai nước khẳng định tiếp tục tăng cường hợp tác, triển khai các thỏa thuận nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai nước ngày càng đơm hoa kết trái.

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến CHDCND Lào (từ 10/4-11/4) đã thành công tốt đẹp và những kết quả đạt được trong chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu. Điều này được các quan chức Lào khẳng định khi trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Quan chức Lào đánh giá chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thành công tốt đẹp - ảnh 1Ông Boviengkham Vongdara, Bộ trưởng Công nghệ và Truyền thông Lào, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt. Ảnh: Đỗ Bá Thành/PV TTXVN tại Lào

Bộ trưởng Công nghệ và Truyền thông Lào, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Boviengkham Vongdara, nhấn mạnh chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng không chỉ thể hiện việc Đảng, Nhà nước Việt Nam coi trọng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, mà còn cho thấy tình cảm của ông Võ Văn Thưởng đối với nước Lào. Bộ trưởng Boviengkham Vodara khẳng định các kết quả của chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu và thực chất.

Quan chức Lào đánh giá chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thành công tốt đẹp - ảnh 2Ông Thongphan Savanphet, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào. Ảnh: Đỗ Bá Thành/PV TTXVN tại Lào

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Lào Thongphan Savanphet cho biết trong chuyến thăm, hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam theo hướng ngày càng hiệu quả và thực chất. Lãnh đạo hai nước khẳng định tiếp tục tăng cường hợp tác, triển khai các thỏa thuận nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai nước ngày càng đơm hoa kết trái, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu