Phối hợp triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch hợp tác giữa Việt Nam và Cuba

Chia sẻ
(VOV5) - Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao những kết quả tích cực trong quan hệ hợp tác giữa Thành ủy Hà Nội và Thành ủy La Habana.

Sáng nay (09/06), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thành ủy La Habana (Cuba) do ông Luis Antonio Torres Iríbar, Bí thư thứ Nhất Thành ủy làm Trưởng đoàn, đang có chuyến thăm Việt Nam.

Phối hợp triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch hợp tác giữa Việt Nam và Cuba - ảnh 1

Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: VOV

Hoan nghênh chuyến thăm của Đoàn, bà Trương Thị Mai khẳng định lại chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc ủng hộ, đoàn kết đối với sự nghiệp cách mạng chính nghĩa và cuộc đấu tranh anh hùng của Đảng Cộng sản và nhân dân Cuba; đồng thời sẵn sàng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ thiết thực nhân dân Cuba trong khả năng của mình. Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao những kết quả tích cực trong quan hệ hợp tác giữa Thành ủy Hà Nội và Thành ủy La Habana, đề nghị hai bên phối hợp triển khai các chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2028 vừa ký kết, nhất là trong các lĩnh vực, như: nông nghiệp, xây dựng và quy hoạch đô thị, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển du lịch, quản lý khu công nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài, chuyển đổi số…

Về phần mình, ông Luis Antonio Torres Iríbar cảm ơn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển quan hệ giữa Thủ đô La Habana và Thủ đô Hà Nội, cũng như dành sự ủng hộ thiết thực dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba nói chung và nhân dân Thủ đô La Habana trong cải thiện an sinh xã hội, kiên định mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Cuba. 
Ông Luis Antonio Torres Iríbar tin tưởng việc phối hợp triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa hai Thành ủy giai đoạn 2023 - 2028 sẽ đạt kết quả thực chất và tốt đẹp.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu