Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh có buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề về lĩnh vực nông, lâm nghiệp, phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới.
(VOV5) - Sáng 4/12, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh có buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề về lĩnh vực nông, lâm nghiệp, phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới.


Tại buổi tiếp xúc, đông đảo cử tri thành phố Hà Tĩnh đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14 và cho rằng kỳ họp đã thảo luận, đề ra nhiều quyết sách quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Cử tri đề nghị Chính phủ, Quốc hội quan tâm đầu tư các công trình nhà chống lũ phù hợp với từng địa phương nhất là ở vùng sâu, vùng xa, để bà con yên tâm tập trung đầu tư sản xuất kinh doanh ổn định. Các cử tri cũng kiến nghị Ban Chỉ đạo, các Bộ, ngành Trung ương điều chỉnh các tiêu chí chuẩn quốc gia phù hợp từng vùng miền, kết hợp với việc giám sát chặt chẽ việc phân bổ nguồn vốn của chương trình, tránh huy động quá sức dân.

       

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề chiến lược, là trụ đỡ của nền kinh tế, gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Chính vì vậy việc thực hiện chương trình nông thôn mới là quá trình liên tục, không ngừng nghỉ để tiếp tục gia tăng giữ giá trị bền vững và nâng cao đời sống cho người dân.


Chiều 4/12, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh tiến hành tiếp xúc cử tri tại huyện Thạch Hà. Cử tri huyện Thạch Hà đánh giá cao kết quả kỳ họp, nổi bật là việc chất vấn và trả lời chất vấn các vị Bộ trưởng, trưởng ngành. Quốc hội đã thể hiện tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Cử tri đề nghị, Chính phủ chỉ đạo các cấp, ngành liên quan tiếp tục duy trì các chính sách có hiệu quả và các chính sách mới để hỗ trợ doanh nghiệp và người chăn nuôi, nhất là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, có cơ chế chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tạo đầu ra ổn định cho bà con nhân dân. Thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm vì sự phát triển chung  của đông đảo cử tri.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu