Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với thành phố Hà Nội về tình hình đầu tư nước ngoài

Chia sẻ
(VOV5) - Thành phố Hà Nội đề nghị Chính phủ xem xét xây dựng, chiến lược/quy hoạch về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài quốc gia.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với thành phố Hà Nội về tình hình đầu tư nước ngoài - ảnh 1

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: kinhtedothi.vn

Tiếp tục chương trình khảo sát tìm hiểu thực trạng tình hình đầu tư nước ngoài, góp ý hoàn thiện Đề án trình Bộ Chính trị về “Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài đến năm 2030”, sáng 29/1, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc với thành phố Hà Nội.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với thành phố Hà Nội về tình hình đầu tư nước ngoài - ảnh 2

Toàn cảnh buổi làm việc - Ảnh: kinhtedothi.vn

Góp ý Dự thảo Đề án, thành phố Hà Nội đề nghị Chính phủ xem xét xây dựng, chiến lược/quy hoạch về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài quốc gia; coi đây là giải pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài có ưu tiên, chọn lọc gắn với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia, vùng, lãnh thổ. Đối với Thủ đô Hà Nội và các địa phương thuộc Vùng Thủ đô, cần có chính sách thu hút các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, có tính lan toả, có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, dịch vụ hiện đại; nghiên cứu và phát triển để hình thành trung tâm tài chính, công nghệ quốc gia và khu vực.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu