Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp Giám đốc quốc gia Ngân hàng thế giới

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh mong muốn: Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam hỗ trợ Chính phủ Việt Nam tăng cường năng lực trong xây dựng hệ thống văn bản quy phạm nhằm quản lý doanh nghiệp, tổng công ty Nhà nước trên các lĩnh vực khác nhau; đồng thời đề nghị Ngân hàng Thế giới tăng cường hơn nữa các hỗ trợ cả về nguồn lực tài chính và kỹ thuật nhằm giúp Việt Nam thực hiện thành công chương trình cải cách kinh tế nói chung đặc biệt là cải cách hệ thống các tổ chức tín dụng nói riêng.

 (VOV5) - Chiều nay, 7/8, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp bà Victoria Kwakwa, Giám đốc quốc gia Ngân hàng thế giới tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp Giám đốc quốc gia Ngân hàng thế giới - ảnh 1

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh mong muốn: Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam hỗ trợ Chính phủ Việt Nam tăng cường năng lực trong xây dựng hệ thống văn bản quy phạm nhằm quản lý doanh nghiệp, tổng công ty Nhà nước trên các lĩnh vực khác nhau; đồng thời đề nghị Ngân hàng Thế giới tăng cường hơn nữa các hỗ trợ cả về nguồn lực tài chính và kỹ thuật nhằm giúp Việt Nam thực hiện thành công chương trình cải cách kinh tế nói chung đặc biệt là cải cách hệ thống các tổ chức tín dụng nói riêng.

Về phần mình, bà Victoria Kwakwa khẳng định Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đánh giá cao hoạt động hợp tác triển khai Chương trình đánh giá khu vực tài chính FSAP của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thời gian qua, nêu các vấn đề cần tập trung thúc đẩy thời gian tới. Bà Victoria Kwakwa nhấn mạnh: Chương trình cải cách hệ thống các tổ chức tín dụng sẽ giúp phân tích, đánh giá và đưa ra bức tranh tổng thể hiện trạng hệ thống tài chính Việt Nam, đảm bảo cho hệ thống Tổ chức tín dụng tại Việt Nam phát triển ổn định và bền vững./. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu